Đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

09:27 - Thứ Tư, 19/04/2023 Lượt xem: 2598 In bài viết

ĐBP - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, thời gian qua Công an TP. Điện Biên Phủ đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và trật tự đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự (Công an TP. Điện Biên Phủ) giải quyết vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường Nam Thanh.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, Công an TP. Điện Biên Phủ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự phối hợp với công an các phường, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đường bộ. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là trực tiếp, qua hình ảnh trực quan, máy chiếu, treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi; tuyên truyền lưu động qua loa phóng thanh trên các trục đường, địa điểm công cộng và thông qua các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Youtube; thông qua các buổi sinh hoạt thôn bản, tổ dân phố. Đặc biệt, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các nhà trường tuyên truyền tập trung đến học sinh về trật tự ATGT đường bộ theo các chủ đề về các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà học sinh thường hay vi phạm như: Điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy; vi phạm quy định về tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định lạng lách đánh võng...

Bên cạnh đó, Công an TP. Điện Biên Phủ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với vận động Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về ATGT như: “Cổng trường ATGT”; “tổ tự quản về trật tự ATGT”; “Đoạn đường tự quản”. Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật ATGT đối với các doanh nghiệp vận tải, lái xe, các cơ quan, đơn vị, trường học... Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền hàng chục buổi với hàng nghìn lượt người tham gia; riêng với đối tượng học sinh, tổ chức chuyên đề tuyên truyền tại các trường học 3 buổi/tuần.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, đã thực hiện đồng bộ các biện pháp tại những địa bàn phức tạp về trật tự ATGT, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm; tập trung vào thời gian cao điểm lưu lượng người, phương tiện tăng đột biến trên các địa bàn trọng điểm.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang tổ chức thi công nhiều dự án xây dựng hạ tầng, lưu lượng phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn lưu thông trên các tuyến đường tăng đột biến, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông giờ cao điểm tại các điểm như: Ngã 5 khu vực đầu cầu Mường Thanh; ngã tư đường 60m giao đường Võ Nguyên Giáp; các cổng trường học. Đồng thời ký cam kết đảm bảo ATGT, không để rơi vãi vật liệu xuống đường, có giải pháp hạn chế bụi... đối với đơn vị thi công các công trình: Cầu Thanh Bình; Cảng Hàng không Điện Biên và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn. Công an thành phố cũng tuần tra kiểm soát theo chuyên đề các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên như: Điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm trọng tải, quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng...

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Điện Biên Phủ đã kiểm tra, lập biên bản 1.299 trường hợp. Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 1.121 trường hợp, gồm: Phạt cảnh cáo 36 trường hợp; phạt tiền 1.085 trường hợp (trong đó có 194 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm; 129 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 9 trường hợp trong cơ thể có chất ma túy); tước giấy phép lái xe có thời hạn 48 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự (Công an TP. Điện Biên Phủ) cho biết: Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Hiện nay, cầu Thanh Bình đang trong quá trình thi công, toàn bộ phương tiện di chuyển qua cầu A1, lưu lượng phương tiện rất đông, nhất là giờ cao điểm. Do đó, Công an thành phố đã kiến nghị, tham mưu với UBND TP. Điện Biên Phủ và các đơn vị liên quan về việc tịnh tiến tăng thời lượng dừng của đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn. Đồng thời, gỡ bỏ các biển báo “Đèn đỏ được rẽ phải” tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông. Bởi vì, hiện nay hạ tầng giao thông chưa được phân rõ các làn xe, cộng thêm phương tiện tham gia giao thông đông đúc nếu vẫn tiếp tục để biển báo này sẽ gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top